1/12/10

WORLD AIDS DAY - NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI



- Số lượng ca nhiễm HIV mới giảm gần 20% trên toàn thế giới trong một thập kỷ qua.

- Số lượng trẻ em có HIV/AIDS ở 11 nước Châu Á tăng 46% trong khoảng thời gian 2001 – 2009. Năm 2001 chỉ có 89 nghìn trẻ em có HIV/AIDS, nhưng năm 2009, con số ước tính đã lên đến 130 nghìn em. 11 nước này bao gồm: Bangladesh, Bhutan, CHDCND Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Đông Timor.

- Năm 2010 có khoảng 2,6 triệu người bị nhiễm HIV, giảm khá nhiều so với 3,1 triệu ca nhiễm mới vào năm 1999.

- Năm 2009, khoảng 1,8 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS. Thời cao điểm có số người chết vì AIDS kỷ lục là năm 2004 với khoảng 2,1 triệu.

- Thanh niên ở 15 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất có tỉ lệ số ca nhiễm HIV giảm 25%, nhờ họ biết sử dụng các biện pháp an toàn khi sinh hoạt tình dục.

- Tiểu vùng Sahara ở Châu Phi vẫn tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tới 69% số lượng ca nhiễm mới.

- Tại 7 nước (phần lớn là Đông Âu và Trung Á) số lượng ca nhiễm mới tăng 25%.

- 5,2 triệu người trong tổng số 15 triệu người cần thuốc điều trị HIV được tiếp cận với thuốc.

- 90% số nước tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có luật bảo đảm quyền của người có HIV.

- Năm 2009, các chính phủ tài trợ 7,6 tỉ USD cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS, thấp hơn 7,7 triệu USD của năm 2008. Việc suy giảm tài trợ sẽ ảnh hưởng mạnh đến các nước có thu nhập thấp, bởi tuyệt đại đa số đều dựa vào các nguồn tài chính quốc tế để thực thi các chương trình phòng chống HIV/AIDS của mình.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 của UNAIDS công bố ngày 1.12.2010.


Entry liên quan
KỲ THỊ NGƯỜI CÓ AIDS



10 comments:

LU on lúc 22:09 1 tháng 12, 2010 nói...

Tiếp xúc với hai xã hội tây và ta, em thấy có sự khác biểt rất rõ.
Xã hội phương tây mang tính máy móc và công việc hơn. Mọi người như chạy theo thời gian, có lẽ vì quá busy, và lượng làm việc nhiều nên sự đòi hỏi tình dục yêu đương bị giảm đi.
Ngược lại, xã hội Châu Á ngày nay với phong trào vùng lên nhu cầu tự do yêu đương luyến ái, qua ảnh hưởng film ảnh tình củm và sách báo phương tây, cộng thêm thời gian thong thả không phải tất bật như ở phương tây, từ đó HIV có cơ hội phát triển mạnh ở các nước Châu Á hơn.

Suy ra em có slogan nì -->

-Muốn sống dai không nên yêu đương bừa bãi.
-Muốn sống dai phải biết ăn chay. ;))

Thuy Dam Minh on lúc 22:14 1 tháng 12, 2010 nói...

Có nhiều thống kê đáng mừng. Chủ yếu là tỉ lệ gia tăng HIV giảm. Nhưng cơ bản là sợ!

lvu on lúc 23:00 1 tháng 12, 2010 nói...

Lu ơi là Lu, lại nói lung tung nữa rồi :((

Tần suất làm tình và số bạn tình ở cái xứ Âu Mỹ cao hơn dân Á nhiều. Có thống kê hẳn hoi đó. Câu trả lời mà đơn giản như bạn Lu nói thì hay quá.

Bác C, báo bác có đăng bài nào với chủ đề AIDS nhân ngày này không?

VMC on lúc 23:04 1 tháng 12, 2010 nói...

@Lvu:
Có đấy:
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ha-Noi-co-them-co-so-dieu-tri-Methadone-va-phong-kham-ngoai-tru-HIV/23297

LU on lúc 23:28 1 tháng 12, 2010 nói...

@Lvu : hì hì, đã bảo Lu 8 thì ít ai hiểu mờ. Đây là Lu thống kê theo í của Lu và môi trường hẹp của Lu thoai. Lu ko 8 với môi trường rộng ra ngoài địa bàn khác :))))

L2C on lúc 09:05 2 tháng 12, 2010 nói...

Đúng là tình hình kiểm soát bệnh dịch nhìn chung là tốt hơn, nhưng sự kỳ thị vẫn lớn lắm.

Em vừa ở trung tâm phòng chống HIV Quảng Ninh và HP về. Tiền bọn em cho họ để giúp đỡ những người nhiễm có hoàn cảnh khó khăn hầu như còn nguyên. Lý do là để nhận được tiền này, họ phải xin chứng nhận ở nơi sinh sống. Mà họ thì đổi chỗ ở thường xuyên và thà nghèo chứ họ không thể cho mọi người biết về tình trạng của họ.

Các cơ sở y tế khám và điều trị miễn phí cho họ cũng phải ở những nơi trông kín đáo tế nhị một chút, vì họ rất sợ ai biết họ đến đó.

Đúng là nguồn gốc gây bệnh làm cho họ bị kỳ thị đến vậy. Nhưng bệnh này đúng là không lây dễ một tý nào cả. Nên nếu mình có "xa lánh" họ là vì họ có cuộc sống không lành mạnh - mà cái này không phải đúng trong mọi trường hợp - thì còn hợp lý, chứ vì sợ bị lây thì đúng là hơi vớ vẩn.

Titi on lúc 09:09 2 tháng 12, 2010 nói...

Lạ nhỉ, Chính phủ phải chủ động và quyết liệt chứ ? tại sao lại dựa vào nguồn tài chính của nước ngoài để phòng chống căn bệnh thế kỷ cho đồng bào mình? Cái này thực là tệ. Hic...

VMC on lúc 21:31 3 tháng 12, 2010 nói...

@LU:
Slogan của LU vui ghê.
Giáo hoàng (Pope) mới đây đã khuyến cáo giáo dân nên sử dụng condom rồi đấy. Không nhất thiết phải "ăn chay" đâu.

VMC on lúc 21:32 3 tháng 12, 2010 nói...

@A Thụy:
Nhìn chung là bớt sợ rồi anh ạ.

@Lvu:
Bạn LU tám cho vui thôi. Chứ bạn ấy biết hết những điều mà Lừng nói đấy.

VMC on lúc 21:34 3 tháng 12, 2010 nói...

@L2C:
Đúng là sự kỳ thị người nhiễm HIV ở nước mình vẫn còn rất nặng nề. Nhưng xã hội cũng đã bắt đầu có nhìn nhận cởi mở hơn về họ rồi.

@Titi:
HIV/AIDS hoành hành mạnh ở những nước nghèo. Chính vì vậy mà các nước giầu phải tài trợ cho những nước nghèo.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết