11/7/07

HÃY BẦU CHO VỊNH HẠ LONG



Tỷ phú Thụy Sĩ Bernard Weber lại nghĩ ra trò mới.

Sau khi công bố kết quả cuộc bầu chọn "7 kỳ quan mới của thế giới" gây tranh cãi hôm 7.7 vừa qua, tổ chức NewOpenWorld tiếp tục lăng xê cuộc bầu chọn mới để tìm ra 7 kỳ quan thiên nhiên.

Quá trình bầu chọn được chia làm hai giai đoạn: đề cử và bỏ phiếu.

Bạn có thể vào trang web www.natural7wonders.com và đề cử các cảnh quan thiên nhiên vì ban tổ chức cho biết muốn tập hợp ý kiến khắp năm châu trước khi công bố danh sách 21 “ứng cử viên” sáng giá. Sau giai đoạn này là kỳ bỏ phiếu chính thức và kết quả sẽ được công bố vào tháng tám năm sau. Cũng vào một “ngày đẹp”: 8-8-2008!

Theo công bố của Tổ chức NewOpenWorld, tiêu chuẩn của các đề cử đó phải là những địa điểm thiên nhiên hay những tuyệt tác thiên nhiên mà bàn tay con người không hề tác động tới.

NewOpenWorld liệt kê đến 15 phạm trù, từ trên rừng xuống dưới biển, về cách nhận dạng các kỳ quan để mọi người dễ xác định và chọn lựa. Đầu tiên là các kỳ quan trên cao như núi, hang động, hẻm núi. Có núi thì phải có rừng. Các cánh rừng lớn, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã đều có thể trở thành kỳ quan.

Chỉ xét theo hai mục này thì vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã là một ứng viên sáng giá. Ngoài rừng núi hang động, các suối nước, thác nước, vách đá và những địa điểm có từ thời tiền sử cũng thuộc danh mục các kỳ quan thiên nhiên.

Những dải bãi biển cát trắng, những dải san hô là chỗ cư ngụ của sinh vật biển ở vịnh Nha Trang cũng xứng đáng được vào danh sách đề cử. Các bờ biển, dải đá ngầm đương nhiên có nhiều cảnh đẹp. Ngay cả các ốc sa mạc, núi băng hà cũng được NewOpenWorld xếp vào hàng các kỳ quan.

Nói chung, bạn có thể liệt kê tất cả những nơi nào con người từng đặt chân đến và trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, xin đừng bay bổng quá xa theo trí tưởng tượng. Trang web của ban tổ chức hướng dẫn rõ: dải ngân hà, mưa rơi, các đàn chim di cư... không phải là kỳ quan thiên nhiên, họ đã khuyến cáo những người đề cử không nên giới thiệu những hình ảnh này.

Việc bỏ phiếu ứng cử khá dễ dàng. Mọi người chỉ cần vào www.natural7wonders.com, điền tên, địa chỉ email và liệt kê bảy lựa chọn của mình. Sau khi bấm nút gửi đi, bạn sẽ nhận được một bức thư điện tử từ ban tổ chức.

Bạn phải click vào đường liên kết trong lá thư này thì danh sách ứng cử của bạn mới được chính thức ghi nhận. Hiện người ta vẫn chưa biết khi nào giai đoạn đề cử kết thúc. Ban tổ chức chỉ cho biết sẽ chọn ra 21 địa điểm được nhiều người đề cử nhất vào vòng bỏ phiếu.

VN không thiếu những cảnh quan thiên nhiên đẹp. Cuộc bình chọn này là một cơ hội để bạn đưa VN lên bản đồ du lịch thế giới, để VN được nhiều bạn bè năm châu biết đến.

Ngày 8.8.2008 cũng sẽ có bảy cảnh quan thiên nhiên được xướng danh. VN có một thuận lợi là vịnh Hạ Long đã được ban tổ chức nêu ra trong các ví dụ hướng dẫn cách bỏ phiếu.

Một vài địa điểm được ban tổ chức giới thiệu

1. Sông băng Aletsch, Thụy Sĩ.
2. Hồ Baikal, Nga.
3. Công viên khủng long, Canada.
4. Quần đảo Galapagos, Ecuador.
5. Cửa sông Geirangerfjord, Na Uy.
6. Hẻm núi Grand Canyon, Mỹ.
7. Dải đại san hô, Úc.
8. Thác Iguaçu, Argentina/Brazil.
9. Vịnh Hạ Long, Việt Nam.
10. Núi Kilimanjaro, Tanzania.
11. Rừng quốc gia Redwood, Mỹ.
12. Công viên quốc gia Sagarmatha, Nepal.
13. Công viên quốc gia Serengeti, Tanzania.

Còn chờ gì nữa, hãy truy cập vào www.natural7wonders.com, đề cử các kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam như Ha Long Bay và National Park Phong Nha - Ke Bang.

Bạn hãy vận động những người khác cùng tham gia.

Free web counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết