28/6/10

NỖI LO ĐƯỢC MÙA COCA



Bốn năm liên tiếp được mùa coca ở Peru khiến người ta thực sự lo ngại rằng đất nước này sắp đuổi kịp người bạn láng giềng Colombia về diện tích canh tác cây coca. Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 22.6 cho thấy diện tích trồng coca ở Colombia giảm 16%, trong khi ở Peru lại tăng 6,8%.

Colombia, Peru và Bolivia là ba nước trồng coca nhiều nhất thế giới. Theo báo cáo của LHQ, tổng diện tích trồng coca ở ba nước này giảm 5.3% trong năm 2009. Sở dĩ có con số này là nhờ vào mức giảm mạnh ở Colombia, bởi tại Bolivia diện tích trồng coca vẫn tăng 1%. Tổng diện tích trồng coca ở từng nước là: 59 nghìn hécta tại Peru, 69 nghìn hécta tại Colombia và 30,9 nghìn hécta tại Bolivia.

Bản báo cáo “Tổng quan về canh tác coca và chế biến cocaine” của Cơ quan chống ma tuý và ngành tình báo Mỹ năm 1993 cho hay Peru có cả diện tích trồng coca hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Những người nông dân trồng caca hợp pháp phải đăng ký với Cơ quan độc quyền coca quốc gia (ENACO). ENACO mua và bán lá coca cho các đại lý để bán lại phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước như nhai hay pha thành trà, hoặc xuất khấu để sản xuất hương liệu nước giải khát và dược phẩm. Peru có khoảng 18 nghìn hécta coca hợp pháp, chủ yếu tại vùng Cuzco.

Diện tích canh tác coca bất hợp pháp chủ yếu ở Thung lũng Thượng Huallaga ở miền bắc Peru và một số khu vực thuộc các địa phương San Martin, Huanuco và Ucayali. Ở độ cao 595 - 792m so với mặt nước biển, Thung lũng Thượng Huallaga là khu vực nhiệt đới, khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình năm 13 độ C, lượng mưa trung bình 4000mm/năm, đất giàu sắt - nguyên tố thích hợp để cây coca phát triển.


Trồng coca là một tập tục canh tác truyền thống của người Peru có từ đế chế Andean Inca (thế kỷ XII). Người Inca sử dụng coca vào các mục đích tôn giáo và y tế. Cho đến nay, một bộ phận người Peru vẫn coi thói quen nhai lá coca như một giá trị văn hoá truyền thống.

Điều đáng lo ngại là diện tích trồng coca tại Peru tăng gần gấp đôi trong vòng một thập niên qua. Ông Romulo Pizarro, Giám đốc Cơ quan chống ma tuý của Peru, tỏ ra thất vọng về sự tăng trưởng mạnh này mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc chặt phá cây cacao và những chương trình phát triển thay thế. “Những kẻ buôn lậu ma tuý không khoanh tay ngồi nhìn. Nhu cầu trên toàn thế giới tăng” – ông Pizarro nhận xét.

Thời gian gần đây, tàn quân của phong trào phiến quân Con đường Sáng (đã từng khủng bố Peru trong thập niên 1980-1990) tham gia ngày một nhiều vào việc buôn lậu cocaine. Không những thế, các băng buôn lậu ma tuý của Colombia và Mexico cũng coi Peru là địa bàn mở rộng phạm vi hoạt động vì việc thực thi pháp luật ở đây khá lỏng lẻo. Ông Aldo Lale-Demoz, Giám đốc Văn phòng chống ma tuý của LHQ tại Colombia, phát biểu trước báo giới tại Bogota ngày 22.6 rằng việc giảm diện tích canh tác coca ở Colombia có nghĩa là có thể “chuyển giao, lặp lại và nhân rộng những nỗ lực triệt phá cây coca sang những nước khác”.


Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những con số nêu trong báo cáo của LHQ cho thấy cuộc chiến tranh chống ma tuý hơn ba thập niên qua mà chính quyền Washington thực thi ở khu vực Mỹ Latinh nhằm xoá bỏ cây coca đã thất bại, tiêu tốn hàng tỉ đôla.

“Bức tranh chung mà chúng ta hiện có đó là sự ổn định về tổng sản lượng coca trên toàn bộ khu vực Andes (rặng núi chạy dọc sườn phía tây của Nam Mỹ). Nếu theo dõi kỹ trong 20 năm qua, sản lượng coca duy trì tương đối ổn định” - bà Coletta Youngers, nghiên cứu sinh cao cấp của Văn phòng Washington về Mỹ Latinh tại thủ đô Hoa Kỳ, nhận xét. Theo bà Youngers, lực lượng chống ma tuý tại Peru được trang bị nghèo nàn, huấn luyện sơ sài.

Vấn đề lớn nhất ngăn cản những nỗ lực chống ma tuý là nạn tham nhũng ở cả cấp quốc gia lẫn cấp địa phương. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama chú trọng nhiều hơn đến việc khuyến khích nông dân Mỹ Latinh loại bỏ coca, chuyển sang trồng cocoa và sắn.

Colombia mỗi năm nhận được nửa tỉ đôla viện trợ của Mỹ đã tập trung đánh mạnh vào nạn tham nhũng trong cảnh sát và dành nhiều nguồn lực để chống ma tuý. Đây là nước duy nhất trong số 3 quốc gia sản xuất coca áp dụng hình thức phun thuốc diệt cỏ đối với cây coca từ trên không.

Nguồn:
Mỹ Latinh và nỗi lo được mùa coca - LAO ĐỘNG



13 comments:

Titi on lúc 12:49 29 tháng 6, 2010 nói...

Oài. Bài này hay anh ạ. Giờ em mới bit Peru là nước trồng coca nhiều chỉ sau Colombia.
Rõ ràng là khó khăn vô cùng trong việc loại bỏ chất gây nghiện. Cây coca vẫn được trồng hàng loạt vì là nguồn lợi khổng lồ lẫn là kế sinh nhai của nhiều dân nghèo.
Nhưng kể cả khi sản lượng coca ít đi thì người ta vẫn nghiện chất ma túy tổng hợp cơ í. hic...

Thuy Dam Minh on lúc 13:37 29 tháng 6, 2010 nói...

Coca có phải là cây để làm ra cái thứ nước Coca Cola không em? Hay là cocain? Nếu đúng là cây làm ra nước Coca Cola thì nó đâu chỉ có tác hại, đúng không em?

LU on lúc 14:30 29 tháng 6, 2010 nói...

Trong cây Coca có thành phần làm ra chất cocain đó anh Thụy. Nó vừa là thuốc mà cũng vừa là chất độc.
Người ta hay cảnh cáo cha mẹ ko nên cho trẻ em uống quá nhiều Coca Cola, vì trong nó có chất cocain gây nghiện mặc dù mức độ nhẹ thôi. Dân Mỹ rất nghiện chất nước soda này.
Khi bị đau bụng tào tháo rượt, bác sĩ khuyên cả ngày hôm đó nên uống nhiều Coca Cola vào. Ko cần uống thuốc cầm gì cả sẽ khỏi ngay, thật sự là đúng như thế. Mỗi lần em về VN đi ăn luôn luôn kêu Coca Cola uống là lí do khử độc đấy, vì em hay chén linh tinh.

VMC on lúc 15:36 29 tháng 6, 2010 nói...

@Titi:
Ái chà, rất phục Titi vì luôn nắm được nhiều thông tin hữu ích về thế giới xung quanh.

@A Thụy:
Cocaine được chiết xuất từ lá coca anh ạ. Trong thành phần của nước Coca-Cola có hương liệu chiết xuất từ lá coca, nhưng đã được tách cocaine.

VMC on lúc 15:37 29 tháng 6, 2010 nói...

@LU:
Vụ uống coca phòng ngừa Tào Tháo đuổi hôm nay anh mới biết đó.

L2C on lúc 16:43 29 tháng 6, 2010 nói...

Thế cái cocaine này khác cái marijuana, heroin ở chỗ nào nhỉ? Em vừa google mấy cái này bị máy ở cơ quan chặn, nó tưởng em định buôn bán gì mấy chất này thì phải, hihi.

Nếu có sản phẩm nào của coca đem lại thu nhập nhiều hơn là chiết xuất ra cocaine thì có phải là tốt không nhỉ.

LU on lúc 18:57 29 tháng 6, 2010 nói...

anh Cường : anh nhớ phương thuốc này hé, hay cực kỳ à. Em là đứa từ bé tới nhớn chẳng đi bác sĩ ho hen, chẳng uống thuốc gì cả, mà toàn là nghe theo thầy thuốc vĩa hè thế này thôi.
Ai dìa VN cũng lo lắng chích ngừa tào tháo rượt, thế mờ ăn vào vẫn bị. Còn em ko chích nhá, ko uống gì cả nhá, lại vừa chén mắm tôm đậu rán xong là em chơi sang nộm bò liền. Vừa dứt nộm bò thì em té tới kem tràng tiền, mần một phát 2 cây. Còn uống cả nước ngô, ốc luộc linh tinh thế mờ em phẻ re như con bò kéo xe...nhờ chén coca cola đấy ;))

VMC on lúc 08:25 30 tháng 6, 2010 nói...

@L2C:
Copy hộ L2C các định nghĩa về cocaine, marijuana và heroin từ Wikipedia ra đây nhé:

1. Cocaine:
Cocaine (benzoylmethylecgonine) is a crystalline tropane alkaloid that is obtained from the leaves of the coca plant.[5] The name comes from "coca" in addition to the alkaloid suffix -ine, forming cocaine. It is a stimulant of the central nervous system and an appetite suppressant. Specifically, it is a serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, which mediates functionality of such[clarification needed] as an exogenous catecholamine transporter ligand. Because of the way it affects the mesolimbic reward pathway, cocaine is addictive.[6]
Its possession, cultivation, and distribution are illegal for non-medicinal and non-government sanctioned purposes in virtually all parts of the world. Although its free commercialization is illegal and has been severely penalized in virtually all countries, its use worldwide remains widespread in many social, cultural, and personal settings.

VMC on lúc 08:26 30 tháng 6, 2010 nói...

@L2C

2. Marijuana:
Cannabis, also known as marijuana,[2] marihuana,[3] and ganja (from Sanskrit: गांजा gañjā, meaning "hemp"), among many other namesa[›], refers to any number of preparations of the Cannabis plant intended for use as a psychoactive drug. The most common form of cannabis used as a drug is the dried herbal form.[citation needed]
The typical herbal form of cannabis consists of the flowers and subtending leaves and stalks of mature pistillate of female plants. The resinous form of the drug is known as hashish (or merely as 'hash').[4]
The major psychoactive chemical compound in cannabis is Δ9-tetrahydrocannabinol (commonly abbreviated as THC). At least 66 other cannabinoids are also present in cannabis, including cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN) and tetrahydrocannabivarin (THCV) among many others, which are believed to result in different effects than those of THC alone.[5]
Cannabis use has been found to have occurred as long ago as the third millennium B.C.[6] In modern times, the drug has been used for recreational, religious or spiritual, and medicinal purposes. The United Nations (UN) estimated that in 2004 about 4% of the world's adult population (162 million people) use cannabis annually, and about 0.6% (22.5 million) use it on a daily basis.[7] The possession, use, or sale of cannabis preparations containing psychoactive cannabinoids became illegal in most parts of the world in the early 20th century. Since then, some countries have intensified the enforcement of cannabis prohibition, while others have reduced it.

VMC on lúc 08:27 30 tháng 6, 2010 nói...

@L2C:

3. Heroin
Heroin, or diacetylmorphine (INN), also known as diamorphine (BAN), is a semi-synthetic opioid drug synthesized from morphine, a derivative of the opium poppy. It is the 3,6-diacetyl ester of morphine (di (two)-acetyl-morphine). The white crystalline form is commonly the hydrochloride salt diacetylmorphine hydrochloride, though often adulterated thus dulling the sheen and consistency from that to a matte white powder, which heroin freebase typically is.[2] 90% of Heroin is said to be produced in Afghanistan.[3]
As with other opioids, heroin is used as both an analgesic and a recreational drug, and has a high potential for abuse. Frequent and regular administration is associated with tolerance and physical dependence, which may develop into addiction.
Internationally, heroin is controlled under Schedules I and IV of the Single Convention on Narcotic Drugs.[4] It is illegal to manufacture, possess, or sell diacetylmorphine without a license in Belgium, Denmark, Germany, Iran, India, the Netherlands, the United States, Australia, Canada, Ireland, Pakistan, the United Kingdom and Swaziland.
Under the name diamorphine, it is a legally prescribed controlled drug in the United Kingdom. It is available for prescription to long-term users in the Netherlands, United Kingdom, Switzerland, Germany and Denmark alongside psycho-social care,[5][6] and a similar program is being campaigned for by liberal political parties in Norway.

Thuy Dam Minh on lúc 09:52 30 tháng 6, 2010 nói...

VMC: Giờ anh mới biết cụ thể thế đấy em ạ! Thảo nào mà cái nước Coca Cola hay thế!

L2C on lúc 19:28 30 tháng 6, 2010 nói...

Cái giải thích của Wikipedia uyên bác quá, nghe ong cả đầu.

Tóm lại cái cocaine này là từ cây coca ra, cái marijuna từ cây thuốc phiện ra, còn cái heroin là từ đâu ra hả bác VMC ơi? Mà cái nào cũng là chất gây nghiện nguy hiểm như nhau phải không bác?

LU on lúc 20:45 30 tháng 6, 2010 nói...

Mấy hôm nay em thấy nhà Bi bên FB có tám về quốc hoa, và chụp một loạt hình sen tàn. Em cũng ko thích hoa sen là quốc hoa, vì nó mau tàn quá.

Khi nở thì tan hoách ra, ko đúng theo cách người ta bảo "e ấp nữ tính". Sen lại ko được mùi thơm như hoa Lan, thân nó mới nhìn tuy thẳng nhưng thật ra là thân rỗng, bóp nhẹ một phát thì ngắc ngứ ngay.

Mặc dù là hoa nhưng cũng phải mang đặc tính của người quân tử, không nên dễ chết dễ tàn, ko nên tòe hoe tét hoét mà thiếu mùi hương, và nó phải gần gũi với người Việt Nam.

Ủng hộ ý kiến của anh và Chu Nam Cuong ;))

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết